Sự hợp lý từ "dòng nước ngược"

Thứ năm, 19/09/2024 09:00

Thêm một cái tên nữa, hơn thế- là một thương hiệu- Công Phượng được cho là sẽ về nước thi đấu, bến đỗ trước mắt chỉ có thể là một CLB hạng Nhất. Chẳng có gì là ầm ĩ nếu như CP10 được CLB Yokohama sớm "cởi trói", kịp đầu quân cho 1 CLB "tương xứng" ở giải vô địch quốc gia, nhưng…

Đặng Văn Lâm đầu quân cho CLB Trẻ TPHCM không phải là lựa chọn tồi.
Vấn đề quan trọng của Công Phượng hiện nay là được thi đấu để tìm lại phong độ.

Vậy thì, Công Phượng đá hạng Nhất. Cũng vì thế mà "giá trị" của trung phong nổi tiếng một thời của đội tuyển quốc gia được mang ra "phán" trên diễn đàn mạng lẫn truyền thống chính thống: "24 tỷ đồng cho hợp đồng 3 năm", "giá như thế là quá cao với một cầu thủ bị đày trên ghế dự bị 2 năm", "Công Phượng mất giá rồi mới xuống chơi hạng Nhất"…

Đó là "bão" tin đồn, khi nhân vật chính chưa kịp về nước, tốt có, xấu có, mang tính xây dựng cũng có. Nhưng ngay cả khi Công Phượng chấp nhận chọn 1 CLB đá giải hạng Nhất làm bến đỗ sau thất bại xuất ngoại thì đã sao?

Chẳng phải, đã xuất hiện một dàn sao V.League, trong đó có những tuyển thủ quốc gia đầu quân cho CLB Trẻ TPHCM? Thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm cũng có mặt trong số này, sau khi chia tay đương kim á quân V.League Q. Bình Định. Trẻ TPHCM có thể chơi hạng không cao nhất, nhưng khiến cả V.League phải ngước nhìn và… thèm có những gì đội bóng này đang sở hữu: Văn Lâm, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Đỗ Văn Thuận, Trịnh Đức Lợi, Phạm Văn Thành, Nguyễn Đức Việt, Đinh Thanh Bình, Lê Minh Bình, Minh Hoàng… Việc đội bóng được sự hậu thuẫn của bầu Thụy muốn chiêu mộ Công Phượng, thậm chí có tin đồn "đặt cọc" Nguyễn Hoàng Đức là điều có thể… tin.

Đặng Văn Lâm đầu quân cho CLB Trẻ TPHCM không phải là lựa chọn tồi.

Nếu tất cả diễn ra như kế hoạch, đội quân trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ sở hữu đội hình mạnh nhất giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Còn ai dám chê CLB hạng Nhất?.

Vấn đề đặt ra là, ngoài tiền, Trẻ TPHCM có gì mà như thỏi nam châm hút về mình nhiều sao số như thế?. Chắc chắn, phải là những "dự án" trước mắt và lâu dài, tham vọng, mục tiêu lẫn phương thức hoạt động. Không khó để nhận ra rằng, Trẻ TPHCM đang đi theo con đường mà HAGL đã khai phá, CLB Công an Hà Nội thành công tiếp theo: một CLB vừa lên hạng đã đoạt chức vô địch V.League ngay mùa đầu tiên!

Tưởng cầu thủ V.League dạt về hạng Nhất là nghịch lý, nhưng thực tiễn từ quá khứ lẫn hiện tại, sự lựa chọn đó lại hợp lý. Đỉnh cao danh hiệu của Văn Lâm ở CLB M. Bình Định là mùa giải vừa qua, nhưng cũng chỉ về nhì. Mùa này, với mục tiêu ít tham vọng hơn, Q. Bình Định khó có thể cho "Lâm tây" danh hiệu tốt hơn. Xem ra, mục tiêu vô địch V.League ngay mùa đầu tiên lên hạng chưa dám chắc, không khác gì "đếm cua trong lỗ". Nhưng, vô địch giải hạng Nhất rồi tính tiếp, là hành trình phù hợp và rất thực tế với Trẻ TPHCM. Biết đâu đó, Trẻ TPHCM một lần nữa lại "hút" các sao số từ các đại gia hàng đầu V.League?

Ở những mùa giải gần đây, bóng đá Việt Nam chứng kiến nhiều đội bóng thành công theo thuyết "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Nhưng "gạo, tiền" không phải là tất cả và càng không phải là duy nhất. Sự chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ, định hướng tổng thể… ở mỗi CLB vẫn là mục tiêu quan tâm của nhiều cầu thủ quần đùi áo số. Có lẽ, Trẻ TPHCM đáp ứng nhiều yếu tố cần và đủ mới có sức hút mạnh mẽ như vậy. Nói ngược lại, từ chối một đội bóng có điều kiện, tham vọng, khát vọng cao như Trẻ TPHCM mới là nghịch lý.

T.S